Tổng thống Mỹ giao lưu trực tuyến trên Google+

31/01/2012 11:07 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được các cư dân mạng phỏng vấn trong một hội nghị ảo được thực hiện từ Nhà Trắng thông qua dịch vụ Hangout của mạng xã hội Google+ hôm 30.1.

Hơn 130.000 câu hỏi được gửi đến trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu và có sáu người đã được mời tham dự cuộc trò chuyện với ông Obama. Họ có thể đặt câu hỏi và tiếp tục tranh luận với ông Obama trong buổi giao lưu cũng được trực tiếp trên Youtube này.

Sự kiện kết thúc một tuần lễ giao tiếp với mạng xã hội sau Thông điệp Liên bang của ông Obama vào ngày 24.1.


 Hình ảnh ông Obama trên một chiếc laptop đặt tại Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Ông Obama không phải là chính trị gia đầu tiên của Mỹ giao lưu với cử tri trên mạng xã hội Google+. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa như Newt Gingrich và Mitt Romney từng tổ chức các sự kiện ảo riêng của mình trên Google+ vào năm 2011, theo BBC.

Các câu hỏi gửi đến chương trình được người tham gia bầu chọn song rốt cuộc được các nhân viên của Google chọn ra.

Ông Obama đã đề nghị Jennifer Weddel, một trong những người tham dự gửi lý lịch của chồng bà này cho ông.

Chồng bà Weddel vốn thất nghiệp trong 3 năm qua mặc dù tốt nghiệp kỹ sư.

Ông Obama nói với nhu cầu về công việc ngành công nghệ cao, chồng của bà này sẽ “có thể tìm thấy một thứ gì đó đúng hướng”.

Trong chương trình, ông Obama đã trả lời các câu hỏi về dự luật chống vi phạm bản quyền (SOPA) đang bị treo tại Quốc hội, thị thực cho người lao động tay nghề cao khi tình trạng thất nghiệp ở Mỹ vẫn cao và sự thống nhất của các cơ quan chính phủ.

Trong một sự kiện tương tự từng tổ chức trên Facebook, Nhà Trắng từng bị chỉ trích vì bỏ qua một câu hỏi được nhiều người hỏi nhất: Lập trường của ông Obama về việc hợp pháp hóa cần sa.

Ông Obama cũng không trả lời các câu hỏi về chính sách ma túy trong sự kiện hôm 30.1.

Sơn Duân

>> Nhà Trắng "đặt vòng" trên Google+
>> Quốc hội Mỹ “treo” hai dự luật SOPA và PIPA
>> Tại sao thế giới internet chống SOPA?
>> Megaupload bị đóng cửa, tin tặc tấn công FBI
>> Wikipedia đóng cửa một ngày để biểu tình
>> Đến lượt website chính phủ Mexico bị Anonymous tấn công
>> Chính trị gia Ba Lan đeo mặt nạ Guy Fawkes
>> Tin tặc Israel đổi giao diện website chính phủ Iran
>> Anonymous tấn công website chính phủ Ireland

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.