Khốn đốn vì cơ sở gây ô nhiễm

30/01/2012 03:58 GMT+7

Công ty Đức Thành Hưng ở P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), hoạt động đã 10 năm (ảnh). Do sản xuất ống nhựa tái chế, lại nằm trong khu dân cư nên gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường chung quanh.

Công ty Đức Thành Hưng ở P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), hoạt động đã 10 năm (ảnh). Do sản xuất ống nhựa tái chế, lại nằm trong khu dân cư nên gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường chung quanh.

 
Ảnh: Lê Xuân

Anh Võ Duy Hân, nhà liền kề công ty, cho biết: “Công ty làm việc từ 7-18 giờ, nhiều hôm làm cả đêm; mùi hôi từ nhựa tái chế xông lên không chịu nổi; nhà cửa phải đóng kín cả ngày”. Chị Bạch Như Quý, ở sát vách đã phải rao bán căn nhà vì không chịu nổi mùi hôi và tiếng ồn mà công ty này gây ra. Gần 20 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu tại đây đều mắc bệnh đường hô hấp như viêm xoang, viêm phổi, hen suyễn…

Ông Nguyễn Văn Doanh, Tổ trưởng khu phố 7, P.Kinh Dinh, cho biết: “Hàng chục hộ dân rất bức xúc vì cơ sở gây ô nhiễm này. Tôi cũng thấy mùi hôi không thể chịu được do cơ sở sản xuất này thải ra”. Ông Đăng Ngọc Bảo Toàn, Phó chủ tịch UBND P.Kinh Dinh, xác nhận: “Đây là vấn đề gây khiếu kiện kéo dài. Phường cũng đã nhiều lần kiểm tra thực tế và ghi nhận những phản ánh của bà con là đúng. Phường đang chờ đợi hướng giải quyết của TP.Phan Rang - Tháp Chàm và UBND tỉnh”.

Liên tục từ năm 2006 đến nay, người dân P.Kinh Dinh đã khiếu nại lên UBND và HĐND tỉnh Ninh Thuận về việc Công ty Đức Thành Hưng gây ô nhiễm. UBND và HĐND tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm nhanh chóng giải quyết dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm này và báo cáo UBND tỉnh.

Trong cuộc họp HĐND tỉnh Ninh Thuận mới đây, ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Sở TN-MT, phải thực hiện ngay việc rút cơ sở sản xuất nhựa này ra khởi khu dân cư, chuyển ra khu công nghiệp. Thế nhưng, đến nay cơ sở này vẫn hoạt động, gây bức xúc trong dân.

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.