Iran tuyên bố chế được đạn pháo điều khiển bằng tia laser

30/01/2012 18:11 GMT+7

(TNO) Truyền hình nhà nước Iran ngày 30.1 đưa tin nước này đã sản xuất được đạn pháo điều khiển bằng tia laser, có thể nhắm trúng mục tiêu di động với độ chính xác cao, hãng AP đưa tin.

Bản tin dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Ahmad Vahidi, nói thêm rằng quả đạn pháo nói trên là một loại đạn thông minh có khả năng xác định mục tiêu của chính mình.

Bản tin đi kèm hình ảnh cho thấy một khẩu pháo bắn một quả đạn, sau đó là một tiếng nổ trong sa mạc.

 
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi - Ảnh: AFP

Bản tin không cung cấp chi tiết về đặc điểm của quả đạn pháo. Nó chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Cũng trong ngày 30.1, truyền thông Iran đưa tin nước này cũng sẽ sớm công bố một loại máy bay không người lái tự chế mới.

Iran thỉnh thoảng tuyên bố sản xuất và thử nghiệm thành công các thiết bị quân sự, từ ngư lôi đến tên lửa và chiến đấu cơ.

Nước Cộng hòa Hồi giáo này đã thực thi một chương trình tự cung tự cấp về vũ khí từ năm 1992.

Khang Huy

>> Máy bay không người lái khổng lồ gặp nạn
>> Iran dọa cấm xuất khẩu dầu sang châu Âu trong 15 năm
>> IAEA gửi phái bộ đến Iran
>> Thanh sát viên hạt nhân đến Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.