Ùn ùn đổ về TP.HCM sau tết

28/01/2012 14:34 GMT+7

(TNO) Rạng sáng mùng 6 tết, người dân từ khắp các tỉnh thành bắt đầu ùn ùn đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ tết để chuẩn bị cho tuần làm việc đầu tiên trong năm mới.

Tại Bến xe Miền Đông, lượng hành khách về bến bắt đầu đông từ mùng 4 tết. Riêng ngày 28.1 (tức mùng 6 tết) ước tính có đến hơn 45.000 hành khách xuống bến, khởi đầu cho 3 ngày có lượng khách về TP.HCM đông nhất sau tết, là mùng 6, mùng 7 và mùng 8 âm lịch. 

 
Ngày mùng 6 tết có khoảng 45.000 hành khách xuống Bến xe Miền Đông - Ảnh: Trí Quang (chụp ngày mùng 6 tết)

    
"Trong 3 ngày trên, ước tính trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 xe về bến, chở khoảng 48.000 đến 50.000 khách. Tính đến nay, tình hình các xe về bến an toàn, không có sự cố gì xảy ra", ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết.

Các tuyến có lượng hành khách lớn qua Bến xe Miền Đông bao gồm các tuyến thuộc khu vực TP.Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên-Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.


 
Trong đợt cao điểm mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tết, trung bình mỗi ngày có từ 48.000 khách đến 50.000 khách xuống Bến xe Miền Đông - Ảnh: Trí Quang 


Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, những ngày qua, hành khách đổ về TP.HCM qua Bến xe Miền Đông chủ yếu đông đúc vào sáng sớm, còn buổi chiều khá thưa thớt.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây, các xe về bến đông nhất là vào buổi chiều. Ngày 28.1, ước tính có khoảng 40.000 hành khách xuống bến.

 
Ngày 29.1 sẽ là ngày cao điểm trong đợt hành khách đổ về TP.HCM từ các tỉnh miền Tây sau tết - Ảnh: Trí Quang

"Ngày mai 29.1 (tức mùng 7 tết) sẽ là ngày cao điểm, lượng khách có thể đạt hơn 50.000 người", ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây nói.

Được biết, tại bến xe trên, các tuyến có lượng hành khách nhiều nhất là từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau về TP.HCM.

Trung tá Trần Văn Thương - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Công an TP.HCM) - cho biết lượng xe đổ về TP.HCM qua cửa ngõ từ phía Q.9 đông nhất là thời điểm chiều nay 28.1 và sáng mai 29.1. 

"Hiện Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã phân công quân số gồm 24 người trên 3 tuyến là quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, tỉnh lộ 25 B để điều phối giao thông, tránh ùn tắc. Tính đến nay, tình hình xe lưu thông bình thường, không có sự cố nào xảy ra", trung tá Thương nói.  

Trí Quang

 >> Cháy xe khách, 32 người thoát chết
>> Ba ngày xử phạt 1.361 trường hợp vi phạm giao thông
>> Xe khách vượt ẩu, 3 người chết thảm
>> Ớn lạnh với quán ăn trên quốc lộ 1A
>> Vật vạ chờ đón xe tết
>> 75% xe khách nhồi nhét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.