Mỹ sẽ điều căn cứ nổi tới Trung Đông

29/01/2012 00:43 GMT+7

Ngày 28.1, báo The Washington Post loan tin Lầu Năm Góc đang gấp rút triển khai một căn cứ nổi lớn dành cho các đơn vị biệt kích tới Trung Đông giữa lúc căng thẳng leo thang với Iran.

Theo đó, hải quân Mỹ sẽ cải tạo tàu tấn công đổ bộ USS Ponce thành căn cứ tạm thời cho các biệt kích trong vài tháng tới nhưng từ chối cho biết mục đích và địa điểm chính xác. Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho hay căn cứ này có thể được triển khai tới vịnh Ba Tư, nơi Iran đe dọa phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz.

Cũng trong hôm qua, tờ Wall Street Journal đưa tin quân đội Mỹ kết luận loại bom phá boong ke lớn nhất của họ, có trọng lượng 13,6 tấn chưa đủ khả năng phá hủy các cơ sở ngầm kiên cố nhất của Iran. Đây là những nơi bị phương Tây nghi ngờ dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, giới chức cho biết quân đội Mỹ đang nỗ lực nhằm tăng sức công phá của loại bom này.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.