Mùng 5 tết, miền Bắc vẫn giá rét, miền Nam nắng đẹp

27/01/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay 27.1, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Rét đậm, rét hại vẫn diễn ra trên diện rộng.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông nam cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, cao nhất 11 - 14 độ C.

Các tỉnh tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 16 - 19 độ C, có nơi 20 - 22 độ C.

Khu vực đông Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông nam cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi 6 - 8 độ C; cao nhất 11 - 14 độ C, vùng núi có nơi 8 - 10 độ C.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, phía nam 13 - 16 độ C; cao nhất 12 - 15 độ C, phía nam 16 - 19 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam 22 - 25 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, phía nam 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Trong khi đó, tại Nam bộ cũng phổ biến với hình thái thời tiết: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 - cấp 3. Tuy nhiên, trời nóng hơn, nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 - 25 độ C và cao nhất lên đến 29 - 32 độ C.

Quang Duẩn

>> Vùng núi cao phía Bắc sẽ có sương muối, băng giá
>> Thời tiết nguy hiểm trên biển
>> Trời rét, cấp cứu, nhập viện tăng cao
>> Trời rét đột ngột, chùa Huế thưa khách
>> Bỏng do bất cẩn khi sưởi ấm
>> Rét bất thường, lũ lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.