Tai nạn giao thông vì rượu bia rất cao

25/01/2012 16:52 GMT+7

(TNO) Trong ba ngày tết (từ 29 tháng chạp đến mùng 2 tết Nhâm Thìn, tức từ ngày 22 - 24.1), theo ghi nhận tại 2 bệnh viện lớn ở TP.HCM, mặc dù số trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông giảm nhưng các ca nặng như chấn thương sọ não và tử vong lại tăng cao.

Cụ thể, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân 115 (hai bệnh viện cấp cứu lớn ở TP.HCM) đã tiếp nhận tổng cộng 1.615 ca cấp cứu tại TP.HCM và các tỉnh chuyển về.

 
Bệnh nhân nằm cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy sáng mùng 3 tết - Ảnh: Nguyên Mi

Trong đó, có 526 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông.

Bác sĩ Tôn Thanh Trà thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các trường hợp tai nạn giao thông vào cấp cứu do rượu bia rất cao.

Cũng theo bác sĩ Trà, số trường hợp cấp cứu tại bệnh viện do tai nạn giao thông trong dịp tết năm nay ít hơn năm ngoái. Tuy nhiên theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, các ca cấp cứu nặng lại tăng, với 235 ca chấn thương sọ não và 18 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, thông tin từ các bệnh viện cũng cảnh báo việc nhập viện do bạo lực, đâm chém nhau trong những ngày tết cũng gia tăng.

Theo đó, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 49 trường hợp cấp cứu do đâm chém trong giai đoạn từ ngày 27 tháng chạp đến mùng 2 tết Nhâm Thìn.

Trong khi đó Bệnh viện Nhân dân 115 cũng tiếp nhận 31 ca cấp cứu do bạo lực chỉ trong ba ngày tết.

Nguyên Mi

>> Bến Tre: Hơn 200 ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp tết
>> Cháy nhà vì… đốt nhang
>> Hai nhóm thanh niên ẩu đả, một người thiệt mạng
>> Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bắc Giang
>> Chật kín bệnh nhân cấp cứu đêm giao thừa
>> TP.HCM đón “tiểu long nữ” đầu tiên của năm Nhâm Thìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.