Nga bàn giao tàu ngầm hạt nhân cho Ấn Độ

23/01/2012 09:26 GMT+7

(TNO) Tàu ngầm hạt nhân tấn công K-152 Nerpa của Nga sẽ được bàn giao cho hải quân Ấn Độ trong hôm nay 23.1, RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Công ty đóng tàu Thống Nhất của Nga cho biết.

Buổi lễ bàn giao được tổ chức tại vùng Primorye ở Viễn Đông Nga. Thông tin trên phủ nhận việc các nguồn tin cho biết con tàu đã được bàn giao vào tháng 12 năm ngoái.

 
Một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Nga - Ảnh: Reuters

Được biết, Nga sẽ cho Ấn Độ thuê chiếc tàu ngầm Nerpa, thuộc lớp Akula II, để giúp đất nước Nam Á trở thành quốc gia thứ 6 nắm việc vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau Pháp, Trung Quốc, Nga, Anh và Mỹ.

Bản hợp đồng thuê tàu này ban đầu trị giá 650 triệu USD được ký kết năm 2004 và dự kiến tàu ngầm được chuyển giao trong năm 2008.

Tuy nhiên, vụ tai nạn vào cuối năm 2008 làm 20 người chết và hàng chục người bị thương trong tàu ngầm Nerpa đã khiến việc thực hiện hợp đồng bị chậm trễ.

Do đó giá trị bản hợp đồng hiện thời, theo RIA Novosti đã tăng lên thành 920 triệu USD và thời hạn cho thuê kéo dài 10 năm.

Tiến Dũng

>> Nga mất 30 triệu USD trong vụ cháy tàu ngầm
>> Ấn Độ sắp nhận tàu sân bay của Nga
>> Ấn Độ sắp nhận tàu ngầm hạt nhân
>> Nga cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân Nerpa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.