Các thủy thủ bị nạn gần Nam cực sẽ sớm về nước

20/01/2012 21:50 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Đại sứ quán VN tại New Zealand, trưa ngày 20.1 (giờ địa phương), thuyền viên Nguyễn Chí Công đã bình phục và được Bệnh viện Christchurch cho xuất viện. Anh Công dự kiến sẽ về tới VN ngày 21.1.2012.

Hai thuyền viên Trần Văn Sỹ và Trần Văn Ngoan đang tiếp tục được điều trị và sẽ xuất viện khi bệnh viện cho phép.

Trong khi đó, 16 thuyền viên VN khác đang được tàu phá băng Araon của Hàn Quốc đưa về đất liền và dự kiến sẽ cập cảng Lyttleon, Christchurch vào ngày 25.1, sau đó sẽ về VN.

Đại sứ quán VN tại New Zealand cho biết sẽ cử cán bộ phụ trách lãnh sự tới cảng Lyttelon để đón, hỗ trợ công dân VN và hoàn tất các thủ tục lãnh sự cần thiết giúp các thủy thủ trở về nước trong thời gian sớm nhất.

Thông tin từ Đại sứ quán VN tại New Zealand cũng cho biết, hiện tàu Jeong Woo 2 không còn cháy nữa, nhưng phần lớn tàu đã bị chìm và mắc kẹt trong khối băng lớn trong khi sương mù dày đặc và gió lớn.

Công việc tìm kiếm 3 thuyền viên VN mất tích sẽ được tiến hành ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

* Trong một diễn biến khác, ngày 19.1, cán bộ Đại sứ quán VN tại Thái Lan đã tới thăm 10 ngư dân của tàu Cà Mau mang số hiệu CM 99219 TS hiện đang bị giữ tại tỉnh Trat, Thái Lan.

Đại sứ quán VN đã đề nghị phía Thái Lan tích cực giải quyết để các ngư dân VN sớm về nước.

Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.