Mỹ bác cáo buộc của Nga về vụ tàu rơi

19/01/2012 08:44 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18.1 nói rằng Mỹ không liên quan đến hỏng hóc của tàu thăm dò sao Hỏa đã rơi trở lại Trái đất đầu tuần này, khẳng định giới chức Mỹ đã phản ứng tích cực với yêu cầu của Nga giúp thu hồi tàu, theo hãng tin AP.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ đã hỗ trợ các nỗ lực tái thiết lập liên lạc với tàu Phobos-Grunt sau khi nó bị mắc kẹt trong quỹ đạo của trái đất.

 
Tàu Phobos-Grunt - Ảnh: Reuters

Bà Victoria Nuland nói dù các nỗ lực thu hồi tàu không thành công, Mỹ cũng đã giúp theo dõi những lần di chuyển vòng quanh quỹ đạo cuối cùng của tàu Phobos-Grunt và quá trình rơi tự do của nó trở lại bầu khí quyển của trái đất.

Những mảnh vỡ của tàu Phobos-Grunt đã rơi xuống Nam Thái Bình Dương vào ngày 15.1.

Truyền thông Nga đưa tin các nhà điều tra sẽ xem xét liệu một trạm radar của Mỹ có thể vô tình can thiệp vào hoạt động của tàu.

Các chuyên gia nói rằng những cáo buộc như thế là gượng gạo.

Khang Huy

>> Tàu Phobos-Grunt rơi xuống Thái Bình Dương
>> Ra đa Mỹ "làm" phi thuyền Nga rơi?
>> Tàu Phobos-Grunt rơi xuống Thái Bình Dương
>> Tàu thăm dò sao Hỏa của Nga rơi xuống Thái Bình Dương
>> Phi thuyền Nga sẽ rơi xuống trái đất
>> Hồi hộp với phi thuyền Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.