Trung Quốc sẽ phóng 30 vệ tinh trong năm 2012

18/01/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Trung Quốc có kế hoạch phóng 21 tên lửa đẩy mang 30 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất trong năm 2012, RIA Novosti dẫn nguồn Tập đoàn Công nghệ và Hàng không Trung Quốc cho biết hôm nay 18.1.

(TNO) Trung Quốc có kế hoạch phóng 21 tên lửa đẩy mang 30 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất trong năm 2012, RIA Novosti dẫn nguồn Tập đoàn Công nghệ và Hàng không Trung Quốc cho biết hôm nay 18.1.

Kế hoạch trên cho thấy sự phát triển ổn định của chương trình không gian đầy tham vọng của đất nước châu Á này trong thời gian gần đây.

Trong năm 2011, Trung Quốc đã phóng 20 tên lửa mang theo 25 vệ tinh vào quỹ đạo để trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới, sau Nga, có số lượng phóng vệ tinh nhiều nhất.

Trong kế hoạch năm 2012, Trung Quốc sẽ phóng sáu vệ tinh định vị nằm trong hệ thống định vị toàn cầu mang tên Beidou (Bắc Đẩu) của mình để phát triển số vệ tinh này lên con số 16.

Trước đó, vào đầu tháng 12.2011, vệ tinh định vị thứ 10 của Trung Quốc đã bay vào không gian.

Trong kế hoạch kéo dài đến năm 2020, Trung Quốc sẽ hoàn thành hệ thống định vị toàn cầu của mình với tổng cộng là 30 vệ tinh định vị được đưa vào quỹ đạo, để cạnh tranh với các hệ thống định vị toàn cầu như GPS của Mỹ, Glonass của Nga và Galileo của châu u.

Cũng trong năm 2012, Trung Quốc dự kiến sẽ phóng hai tàu vũ trụ Thần Châu 9 và Thần Châu 10, trong đó có ít nhất một tàu có người lái để bay đến kết nối với mô-đun Thiên Cung 1 đang bay trên quỹ đạo, theo RIA Novosti.

Tiến Dũng

>> Tàu Thần Châu 8 kết nối Thiên Cung 1
>> Trung Quốc phóng vệ tinh định vị thứ 10
>> Hệ thống định vị của Trung Quốc hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.