Thạo tin tức, ăn uống tốt hơn?

18/01/2012 10:25 GMT+7

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc dành nhiều thời gian cho các phương tiện truyền thông như báo chí, tivi hay Internet là thói quen không tốt cho sức khỏe. Nhưng vừa qua các nhà khoa học Ý cho biết những người thạo tin tức thường tìm thấy chế độ ăn tốt cho sức khỏe nhất.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc dành nhiều thời gian cho các phương tiện truyền thông như báo chí, tivi hay Internet là thói quen không tốt cho sức khỏe. Nhưng vừa qua các nhà khoa học Ý cho biết những người thạo tin tức thường tìm thấy chế độ ăn tốt cho sức khỏe nhất.

Kết luận này có được khi các nhà khoa học thu thập thông tin của 25.000 người tham gia về các vấn đề y khoa, lối sống và thói quen ăn uống, đồng thời ghi nhận lượng thời gian tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Họ nhận thấy những người có nhiều thời gian lướt web, xem tivi hay đọc sách báo là những người có chế độ ăn tốt cho sức khỏe, nhất là chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải gồm nhiều cá tươi, rau - trái cây và ít thịt.

Tuy nhiên, thói quen xem tivi hay lướt web quá nhiều cũng đồng nghĩa với giảm vận động thể lực và có xu hướng dùng thức ăn nhanh gây béo phì, gây nguy cơ bệnh tim mạch.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.