Phá 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

18/01/2012 08:55 GMT+7

(TNO) Ngày 17.1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Cơ quan thường trực phía Nam (C47B), Bộ Công an cho biết, C47B vừa phối hợp với công an các tỉnh, thành triệt phá 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt nhiều nghi phạm, thu giữ số lượng ma túy lớn, nhiều chủng loại.

(TNO) Ngày 17.1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Cơ quan thường trực phía Nam (C47B), Bộ Công an cho biết, C47B vừa phối hợp với công an các tỉnh, thành triệt phá 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt nhiều nghi phạm, thu giữ số lượng ma túy lớn, nhiều chủng loại.

Trước đó, tại trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969) và con trai Nguyễn Cảnh Chiến (SN 1990) cùng ngụ ở TP.Vinh, Nghệ An đang vận chuyển 5,4kg ma túy dạng đá qua biên giới.

Mở rộng chuyên án, C47B phối hợp Công an Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, TP.HCM bắt giữ Hà Thúc Cheng (SN 1974, ngụ Quảng Bình), Nguyễn Hiền Nam (SN 1975, ngụ TP.HCM), Lê Đình Tấn (SN 1974, ngụ Đồng Nai).

Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ các tỉnh Bắc Trung bộ vào tiêu thụ tại TP.HCM với quy mô lớn và rất phức tạp.

Bọn chúng cấu kết với các đối tượng có tiền án, tiền sự và huy động những người thân trong gia đình tạo thành một đường dây khép kín, có tổ chức chặt chẽ ở mỗi địa bàn.

Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, chuyên gom tiền VNĐ đổi sang USD, UERO rồi mang qua Lào mua ma túy, sau đó vận chuyển về Việt Nam. Khi có hàng, Hạnh giao cho con (Chiến) cùng Cheng giao cho Nam và Tấn tại TP.HCM đem đi tiêu thụ ở các quán bar, vũ trường…

Lực lượng công an còn phá một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, có sử dụng vũ khí, bắt 4 nghi phạm, thu giữ 300g ma túy đá, 500 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 13.11.2011, tại chung cư Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM, C47B bắt quả tang Đỗ Văn Thu (SN 1973, ngụ TP.HCM) tàng trữ một lượng lớn ma túy.

Mở rộng điều tra, công an bắt quả tang Nguyễn Khắc Minh (SN 1971, ngụ Hà Nội), thu 120 viên ma túy tổng hợp, sau đó bắt thêm Nguyễn Kiên Cường (SN 1972).

Khám xét nơi ở của Cường tại Q.Gò Vấp, công an thu giữ 100g ma túy dạng đá, 11 viên ma túy tổng hợp, 15kg hóa chất dùng để điều chế Methamphetamine, một khẩu súng K54, 5 viên đạn, một mã tấu và nhiều tài liệu hướng dẫn điều chế ma túy dạng đá…

Qua khai thác, công an tiếp tục bắt Trương Nguyên Vũ (ngụ TP.HCM) và thu giữ 300 viên ma túy tổng hợp.

Đường dây này hoạt động khá tinh vi, trong đó Thu là người thiết lập mạng lưới tiêu thụ ở hầu hết các quận, huyện tại TP.HCM. Đầu mối cung cấp ma túy cho Thu chủ yếu từ Cường và một số đối tượng khác từ Campuchia.

Cường thường xuyên ra Hải Phòng mua ma túy rồi vận chuyển qua đường hàng không, về bán cho nhiều “đại lý” và cung cấp cho các vũ trường, quán bar trên địa bàn TP.HCM.

Biên Thảo

>> Thu giữ nhiều thuốc lắc trong quán bar
>> Giả làm người giúp việc để buôn ma túy
>> Bắt kẻ vận chuyển 5 bánh heroin từ Lào về VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.