Mexico bắt giữ 195 tấn hóa chất tiền ma túy

18/01/2012 12:34 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Mexico ngày 17.1 cho biết, họ đã bắt giữ gần 195 tấn hóa chất dùng để điều chế ra ma túy tổng hợp trong tàu hàng đến từ Trung Quốc, theo AFP.

Các nhân viên hải quan Mexico đã phát hiện khối lượng lớn methylamine trong 12 container tại Lazaro Cardenas, một cảng biển ven Thái Bình Dương của Mexico.

Methylamine là hóa chất dùng để điều chế ra methamphetamine (hàng đá), một loại ma túy tổng hợp gây nghiện cực mạnh, rất độc hại cho người sử dụng.

Trong số trên, 10 container có điểm đến sẽ là Guatemala và hai container còn lại dự kiến đến Nicaragua.

Được biết, vào cuối tháng 12 qua, cũng tại cảng Lazaro Cardenas, cảnh sát Mexico đã bắt giữ lô hàng đến từ Trung Quốc gồm 100 tấn methylamine.

Theo AFP, trong năm ngoái, các lực lượng của Mexico đã thu giữ tổng cộng hơn 1.200 tấn hóa chất này.

Tiến Dũng

>> Mexico bắt giữ 100 tấn hóa chất tiền ma túy
>> Mexico sa thải toàn bộ cảnh sát một thành phố
>> Mexico bắt trùm buôn ma túy khét tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.