Từ 1.2: 30% xe khách Bắc - Nam sẽ đi đường Hồ Chí Minh

17/01/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ - ngày 16.1 cho biết, từ ngày 1.2 sẽ thực hiện lựa chọn điều chỉnh xe vận tải khách tuyến cố định tuyến Bắc - Nam đi đường Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Tổng cục đã đề nghị 22 Sở Giao thông vận tải (gồm Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái) lựa chọn 30% xe khách tuyến cố định từ 300-1.000 km tuyến Bắc - Nam chuyển sang lộ trình đi đường Hồ Chí Minh.

Đối tượng được đề nghị điều chỉnh sang lộ trình mới là các doanh nghiệp, hợp tác xã hiện đang hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định có hành trình đi qua đoạn tuyến Hà Nội - quốc lộ 1A - Vinh có bến đi từ các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc, Hà Nội và bến đến từ Vinh trở vào miền Nam, có cự ly từ 300 km đến 1.000 km. Nếu xe nào không thực hiện đúng lộ trình, luồng tuyến đã đăng ký sẽ bị xử lý theo Nghị định 34.

M.Hà

>> Khan hiếm xe chất lượng cao dịp tết
>> Bến xe Miền Đông đón khách đi xe tết tại Đồng Nai
>> Vé tết của các hãng xe có thương hiệu còn rất ít
>> Vietnam Airlines bay 24/24 vào dịp tết
>> Vé xe đò tết 2012: Miền Đông nhộn nhịp, Miền Tây đìu hiu
>> Hơn 6.000 công nhân được tặng vé xe tết
>> Đình chỉ các hãng xe khách bán vé vượt giá quy định
>> Từ 3.1, Bến xe Miền Tây bán trước vé tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.