Tiếp tục khởi tố vụ tham ô tài sản liên quan đến Vinashin

17/01/2012 00:54 GMT+7

Ngày 16.1, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Đây là 1 trong 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, do Thanh tra Chính phủ kiến nghị khởi tố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 16.1, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Đây là 1 trong 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, do Thanh tra Chính phủ kiến nghị khởi tố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, vụ án này có liên quan đến vụ “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong đầu tư quản lý tài chính và tổ chức doanh nghiệp của các lãnh đạo Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (thuộc Vinashin), trong đó có ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh.

Trước đó, mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ tiêu cực tại Vinashin, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tuyên và ông Đỗ Đình Côn, nguyên Phó TGĐ Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh về hành vi tham ô tài sản. Hai bị can này đều bị khởi tố trong vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Vinashin.

Cơ quan điều tra xác định cuối năm 2006, khi giữ cương vị TGĐ của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh, ông Tuyên đã rút 4,5 tỉ đồng của công ty để sử dụng vào mục đích cá nhân và chỉ đạo ông Đỗ Đình Côn, khi đó là kế toán trưởng công ty, thực hiện lập hóa đơn chứng từ khống để hợp thức hóa số tiền này.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.