Mỹ ép Hàn Quốc giảm nhập dầu từ Iran

17/01/2012 13:22 GMT+7

(TNO) Một quan chức cao cấp của Mỹ ngày 17.1 đã thúc giục Hàn Quốc giảm nhập khẩu dầu thô từ Iran nhằm gây sức ép lên chương trình hạt nhân của Tehran, hãng AP đưa tin.

Ông Robert Einhorn, cố vấn đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiểm soát và không phổ biến vũ khí, cũng yêu cầu Seoul chấm dứt các giao dịch tài chính với Ngân hàng Trung ương Iran.

Hàn Quốc được cho là đã hạn chế các giao dịch tài chính với hơn 200 nhóm và cá nhân bị tình nghi có liên hệ đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Seoul chưa công bố kế hoạch cắt giảm nhập khẩu dầu thô từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

 
Quan chức Mỹ Robert Einhorn (trái) đang có chuyến công du Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jae-shin, ông Einhorn nói rằng Washington “rất nhạy cảm” với những quyền lợi kinh tế của các nước đồng minh với Iran. Nhưng ông nói rằng thế giới nên gây áp lực nhằm buộc nước này đàm phán nghiêm túc về chương trình hạt nhân của họ.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân mà nước này đang theo đuổi hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Khang Huy

>> Iran cảnh báo các nước Ả Rập định tăng sản lượng dầu thô
>> Eo biển Hormuz làm nóng giá dầu
>> EU đạt thỏa thuận sơ bộ về cấm vận dầu mỏ Iran
>> Phương Tây dự trữ dầu đề phòng Iran phong tỏa eo biển Hormuz
>> Iran dọa chặn đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.