Triển lãm Mỹ thuật mùa xuân và Phòng tranh con giáp “Nhâm Thìn 2012”

16/01/2012 17:51 GMT+7

(TNO) Chiều 16.1, tại 26 Lê Lợi (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Sở VH-TT-DL và Hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế đã phối hợp tổ chức triển lãm Mỹ thuật mùa xuân và Phòng tranh con giáp “Nhâm Thìn 2012”.

(TNO) Chiều 16.1, tại 26 Lê Lợi (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Sở VH-TT-DL và Hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế đã phối hợp tổ chức triển lãm Mỹ thuật mùa xuân và Phòng tranh con giáp “Nhâm Thìn 2012”.

Diễn ra từ ngày 16 đến 31.1, triển lãm thu hút sự tham gia của 54 tác giả với 56 tác phẩm bằng các chất liệu như sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, tổng hợp, gạo, in lưới, khắc gỗ, bút sắt... Triển lãm được tổ chức mỗi năm một lần, thu hút nhiều thế hệ hoạ sĩ Huế tham gia.

Hoạ sĩ Nguyễn Thiện Đức, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế chia sẻ: Sự tìm tòi, luôn khám phá những cái mới trong nghề nghiệp đã tạo cho các họa sĩ Huế những cảm xúc khi mùa xuân đến và sáng tác những tác phẩm đặc sắc cho công chúng thưởng lãm. Họ đã làm nên một vườn hoa nhỏ, góp một phần sắc xuân tươi mới trong dịp xuân về.

* Cùng ngày, triển lãm với chủ đề “Xuân về trên phá Tam Giang” của họa sĩ Đặng Mậu Triết cũng được khai mạc tại Tạp chí Sông Hương (số 9, Phạm Hồng Thái, TP.Huế) với 25 tác phẩm chủ yếu bằng chất liệu sơn dầu.

Minh Phương

>> Triển lãm tranh tượng "Sắc xuân
>> Triển lãm tranh, tượng nghệ thuật tại Hội An
>> Tranh Leonardo Da Vinci hội tụ tại London
>> Triển lãm tranh của 4 họa sĩ trẻ
>> Triển lãm tranh quý của hội họa VN
>> Kiều trong tranh lụa
>> Triển lãm tranh phi lập thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.