Chồng nhảy lầu sau khi đâm chết vợ

16/01/2012 08:10 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 11 giờ ngày 15.1, tại quán cà phê số 6 Trần Phú (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Nguyễn Công Quốc (SN 1979) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Nguyễn Thị Mến (vợ Quốc) làm chị Mến chết tại chỗ.

(TNO) Vào khoảng 11 giờ ngày 15.1, tại quán cà phê số 6 Trần Phú (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Nguyễn Công Quốc (SN 1979) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ là Nguyễn Thị Mến làm chị Mến chết tại chỗ.

Sau khi giết vợ, Quốc chạy lên lầu hai, ra lan can trước nhà nhảy xuống đất.

Người dân gần đó phát hiện liền báo công an và đưa Quốc cấp đi cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ, Quốc đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, chị Mến là người làm công cho quán cà phê, đã có một đời chồng và có một đứa con gái. Quốc là chồng sau của chị Mến, hai người có chung đứa con trai 8 tuổi.

                                                                               Mai Trâm

>> Tử hình kẻ giết cha vợ rồi lẩn trốn 13 năm
>> Tử hình kẻ giết em của người tình
>> Tuyến án tử hình kẻ mê cờ bạc giết vợ
>> Bắt kẻ giết vợ giám đốc BQL dự án
>> Giết vợ rồi dựng hiện trường giả
>> Giết vợ, treo xác trong nhà tạo hiện trường giả
>> Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.