Triển lãm ảnh vị Thị trưởng Hà Nội đầu tiên

14/01/2012 02:40 GMT+7

100 bức ảnh về cố bác sĩ Trần Duy Hưng - Thị trưởng Hà Nội đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đang được trưng bày tại nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), từ nay đến ngày 16.1.

100 bức ảnh về cố bác sĩ Trần Duy Hưng - Thị trưởng Hà Nội đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đang được trưng bày tại nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), từ nay đến ngày 16.1.

Những năm trước Cách mạng tháng Tám, bệnh viện của bác sĩ Trần Duy Hưng là một trong những cơ sở bí mật tự nguyện của Đảng. Khi cách mạng thành công, Bác Hồ yêu cầu bác sĩ đảm đương chức Thị trưởng Hà Nội. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, bác sĩ và gia đình lên chiến khu Việt Bắc.

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bác sĩ Trần Duy Hưng tham gia lao động tại Công viên Thống Nhất - Ảnh: Tư liệu

Năm 1947, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng tối cao. Năm 1954, ông được cử làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa yêu cầu bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính thủ đô (sau này là UBND). Ông giữ trọng trách này trong 25 năm, là vị Chủ tịch Hà Nội lâu nhất.

 Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.