Giá dầu thô xuống dưới mức 100 USD/thùng

13/01/2012 08:07 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 12.1 (rạng sáng 13.1, giờ Việt Nam), thị trường dầu thô thế giới ghi nhận giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ xuống dưới mức 100 USD/thùng. Đây là phiên giảm mạnh nhất của thị trường dầu thô thế giới trong vòng 2 tuần qua.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên ngày 12.1, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 2.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 99,1 USD/thùng, giảm 1,77 USD, tương đương giảm 1,8% so với mức chốt phiên trước đó.

Thậm chí trước đó, giá dầu thô tại đây còn xuống tới mức 98,5 USD/thùng, mức giao dịch thấp nhất trong một phiên ghi nhận được kể từ ngày 29.12.2011.

Giá dầu thô WTI giao tháng 2.2012 tại sàn giao dịch London cũng giảm 1,8%, xuống mức 99,07 USD/thùng.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu gây biến động giá trong phiên này là thông tin về việc Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu dầu mỏ Iran có thể hoãn thi hành trong vòng 6 tháng tới nhằm để các nước thành viên như Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha có thêm thời gian tìm các nguồn cung cấp thay thế.

Hồi tuần trước, Iran đã từng dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu lệnh cấm vận nước này được thi hành, và thông tin này ngay lập tức khiến giá dầu thô tăng vọt lên trên 103 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 2.2012 tại London giảm nhẹ 0,98 USD, tương đương giảm 0,9% so với phiên trước, xuống chốt phiên ở mức 111,26 USD/thùng. Biên độ biến động giá dầu Brent trước và sau khi có thông tin kể từ EU khá rộng, giảm từ 115,12 USD/thùng xuống mức 110,31 USD/thùng.

* Trên thị trường chứng khoán, Phố Wall tiếp tục tăng điểm nhẹ. Chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,2%, lên mức 1.295,5 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial tăng 0,2%, lên mức 12.471 điểm.

Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán tăng giảm đan xen. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,17% trong phiên 12.1.

Chỉ số FTSE 100 của Anh và chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,15%, xuống lần lượt ở mức 5.662,42 điểm và 3.199,98 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,44%, lên mức 6.179,21 điểm. Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 2,09%.

* Chứng khoán châu Á ghi nhận sắc đỏ tràn ngập trên các thị trường thành viên. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 074%, xuống mức 8.385,59 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông giảm 0,3%, xuống mức 19.095,4 điểm.

Thu Hạnh

>> Chứng khoán Âu Mỹ bất ngờ tăng điểm
>> Phố Wall khởi sắc trong tuần đầu năm mới
>> Phương Tây dự trữ dầu đề phòng Iran phong tỏa eo biển Hormuz
>> EU xem xét cấm vận Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.