Nhiều địa phương ban hành văn bản pháp luật trái quy định

12/01/2012 01:21 GMT+7

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11.1, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý  đã báo cáo kết quả giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND, UBND các tỉnh giai đoạn 2005-2010.

Cụ thể, một số địa phương ban hành văn bản có nội dung trái với quy định của các cơ quan nhà nước cấp trên, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thu hồi đất, giao đất, bồi thường... Việc lập và thông qua chương trình xây dựng VBQPPL ở một số địa phương chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Một số địa phương hầu như chưa lấy ý kiến về dự thảo VBQPPL của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Liên quan đến việc thẩm định VBQPPL của UBND, việc tiếp thu ý kiến thẩm định có nơi còn bị xem nhẹ, thậm chí có địa phương mặc dù không có văn bản thẩm định của cơ quan tư pháp nhưng văn bản vẫn được thông qua...

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.