Làm giả rượu ngoại trong phòng vệ sinh

11/01/2012 17:38 GMT+7

(TNO) Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 13 giờ ngày 11.1, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã bất ngờ ập vào một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học (thuộc khu phố 3, P.1, TP.Đông Hà) để khám xét.

(TNO) Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 13 giờ ngày 11.1, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã bất ngờ ập vào một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học (thuộc khu phố 3, P.1, TP.Đông Hà) để khám xét.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang một vụ làm giả rượu ngoại với số lượng lớn. Tang vật của vụ việc gồm nhiều chai rượu ngoại dỏm đã đóng chai được dán mác các thương hiệu nổi tiếng, một số vỏ các chai rượu, phẩm màu, tem rượu cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiết, làm rượu giả.

Đáng nói “công xưởng” làm rượu giả được đặt ngay trong phòng vệ sinh. Chủ nhân của ngôi nhà đồng thời là chủ “cơ sở” này là bà Châu Thị Phượng (SN 1971, quê xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Linh), nghề nghiệp buôn bán.

 
Rượu ngoại được đóng chai, làm giả ngay trong phòng vệ sinh

 
Rượu giả được đóng thành thùng và đưa đi tiêu thụ

 
“Bà chủ” Châu Thị Phượng

 
Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an TP.Đông Hà vẫn phong tỏa ngôi nhà

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn phong tỏa ngôi nhà, không cho ai ra vào để thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cần thiết.

Lãnh đạo Công an TP.Đông Hà cũng từ chối tiết lộ số lượng cũng như phương thức làm giả của “cơ sở” này với lý do vụ việc vẫn còn được điều tra.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Phát hiện lò sản xuất rượu ngoại giả
>> Nguy cơ ngộ độc rượu dịp cuối năm
>> Bắt một vụ sản xuất rượu giả
>> Phát hiện hơn 35.000 chai rượu sản xuất trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.