Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

11/01/2012 18:32 GMT+7

(TNO) Ngày 11.1, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết công an đang tạm giữ Võ Hoàng Anh (SN 1985, ngụ Q.2), là con nghiện nhiễm HIV, bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã (ngày 16.12.2009) về hành vi giết người.

(TNO) Ngày 11.1, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết công an đang tạm giữ Võ Hoàng Anh (SN 1985, ngụ Q.2), là con nghiện nhiễm HIV, bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã (ngày 16.12.2009) về hành vi giết người.

Trước đó, khi đang cùng nhóm bạn trên đường đi nhậu về nhà, đến cầu vượt Giồng Ông Tố, Q.2, Nguyễn Anh Kiệt chở Nhã Quyên qua mặt và vướng áo vào xe của Huỳnh Thanh Tùng đang chở Trần Thị Thanh Loan (ngụ KP.2, P.Bình Thắng, Q.2).

Võ Hoàng Anh giở thói côn đồ từ đâu chạy xe máy tới ép xe của Tùng vào đường và nói với Loan “chồng mày là thằng mất dạy”. Tự nhiên bị chửi, Tùng với hai người bạn là Khải và Đen đuổi đánh Hoàng Anh và Kiệt.

Lập tức Hoàng Anh chạy vào quán phở bên đường lấy một con dao quay lại truy đuổi và đâm trúng vào vai trái của Tùng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Tùng tử vong sau đó vì bị đâm thủng phổi.

Đại úy Phạm Quốc Sơn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.2 cho biết: Suốt hai năm qua, Hoàng Anh sống ngoài vòng pháp luật nhờ sự tiếp tế của gia đình và hắn cũng đi ăn trộm bình ác-quy của các xe container bán lấy tiền để tiêm chích ma túy.

Hiện Công an Q.2 đã lập hồ sơ chuyển giao Võ Hoàng Anh về Công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền. 

Nguyễn Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.