"Mũi tên" lạ của Fujitsu với 5 nhân xử lý

10/01/2012 10:43 GMT+7

(TNO) Tuy không phải là nhãn hiệu được ưa chuộng tại Mỹ song Fujitsu vẫn mang đến CES 2012 mẫu điện thoại mô hình Arrows với bộ xử lý lõi tứ Tegra 3.

(TNO) Tuy không phải là nhãn hiệu được ưa chuộng tại Mỹ song Fujitsu vẫn mang đến CES 2012 mẫu điện thoại mô hình Arrows với bộ xử lý lõi tứ Tegra 3.

Chưa dừng lại ở đó, Fujitsu còn mạnh miệng tuyên bố đây là điện thoại thông minh mỏng nhất hiện nay (điểm dày nhất chỉ là 6,7mm) và tích hợp máy ảnh có độ phân giải "khủng" 13,1 megapixel và độ nhạy sáng ISO lên đến mức 25.600.

 
"Mũi tên lạ" của hãng điện tử Nhật Bản Fujitsu tại triển lãm CES 2012 - Ảnh: Engadget

Theo Engadget, bên cạnh 4 nhân xử lý chính, Arrows còn trang bị thêm một nhân xử lý "bóng đêm" thứ 5 được thiết kế cho mục tiêu tiết kiệm điện năng đối với những tác vụ không chính yếu.

Sản phẩm ở mô hình này chạy hệ điều hành Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), hỗ trợ mạng 4G LTE và trang bị màn hình 4,6 inch HD.

Tại CES 2012, ngoài "mũi tên" lạ Arrows với bộ xử lý Tegra 3 thời thượng, hãng Fujitsu cũng ra mắt loạt điện thoại di động và máy tính xách tay mới.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.