UAE xây ống dẫn dầu qua eo Hormuz

09/01/2012 16:11 GMT+7

(TNO) Một đường ống dẫn dầu do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xây dựng để xuất khẩu dầu từ bờ biển phía đông nước này sẽ hoạt động vào tháng sáu tới, hãng AFP dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng UAE cho biết.

Bộ trưởng Mohammad bin Dhaen al-Hameli phát biểu tại cuộc họp báo hôm 9.1: “Đường ống gần như đã hoàn tất. Nó sẽ hoạt động trong vòng sáu tháng tới… vào tháng 5 hoặc tháng 6”.

Iran vốn đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, cửa ngõ vận chuyển dầu chiến lược tại vùng Vịnh, nếu phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận với ngành xuất khẩu dầu của nước này.

Theo ông Hameli, đường ống Habshan-Fujairah sẽ có khả năng bơm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ các mỏ ở Abu Dhabi tại vịnh Fujairah đến vịnh Oman.

UAE hiện sản xuất khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Việc xây dựng đường ống dài 360 km được xúc tiến vào năm 2008.

Ông Hameli đã gạt bỏ những câu hỏi về các biện pháp khác của UAE nhằm bảo đảm việc cung cấp dầu trong trường hợp Iran thực hiện lời đe dọa phong tỏa eo Hormuz.

Căng thẳng tại vùng Vịnh vốn leo thang sau khi phương Tây tiếp tục gây áp lực với Tehran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Liên minh châu Âu đã đe dọa sẽ cấm hoàn toàn việc nhập khẩu dầu từ Iran.

Sơn Duân

>> Vệ binh Cách mạng Iran bắt đầu tập trận
>> Phương Tây dự trữ dầu đề phòng Iran phong tỏa eo biển Hormuz
>> Iran lại tập trận ở eo Hormuz
>> Eo biển Hormuz dậy sóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.