Tổng thống Pakistan tuyên bố không có chuyện từ chức

08/01/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tuyên bố ông không có ý định từ chức bất chấp những lời cáo buộc chính phủ của ông tìm cách cầu viện Mỹ khống chế quân đội nước này, hãng AP đưa tin ngày 8.1.

Ông Zardari đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn được phát trên kênh truyền hình Geo của Pakistan tối 7.1 nhằm trả lời câu hỏi về việc liệu các lãnh đạo quân đội có thể tìm cách buộc ông từ chức hay không.

 
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Pakistan khẳng định “chưa có người nào” yêu cầu ông rời khỏi vị trí mà ông đang nắm giữ.

Tòa án Tối cao Pakistan đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra tư pháp về vụ việc trên.

Chính phủ nói rằng cuộc điều tra này là không cần thiết do một ủy ban của quốc hội đang xem xét vụ việc.

Quân đội Pakistan thì ủng hộ hành động của Tòa tối cao.

Vụ việc xoay quanh một bức thư được gửi hồi tháng 5.2011 đến Đô đốc Mike Mullen, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Bức thư có nội dung yêu cầu ông Mullen giúp ngăn chặn một âm mưu đảo chính của quân đội Pakistan sau vụ biệt kích Mỹ đột kích vào lãnh thổ quốc gia Nam Á để tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Chính quyền của ông Zardari bác bỏ mọi vai trò trong vụ việc.

Khang Huy

>> Taliban hành quyết 16 nhân viên an ninh Pakistan
>> Pakistan triệu tập 4 quan chức về vụ “thư cầu viện”
>> Tòa án Pakistan điều tra vụ “thư cầu viện”
>> Pakistan: Thủ tướng Gilani bác tin đồn sa thải tướng
>> Thủ tướng Pakistan cảnh báo âm mưu đảo chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.