Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc

08/01/2012 23:57 GMT+7

Ngày 7.1, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) đã bắt giữ Tăng Hiến Đức (24 tuổi, ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long); tạm giữ Nguyễn Hiền Duy (ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) và Nguyễn Phương Bảo (ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) do liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em.

Ngày 7.1, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) đã bắt giữ Tăng Hiến Đức (24 tuổi, ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long); tạm giữ Nguyễn Hiền Duy (ngụ  H.Trà Ôn, Vĩnh Long) và Nguyễn Phương Bảo (ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) do liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em.

 Ngày 5.1, gia đình chị T. (ngụ TP.Vĩnh Long) phát hiện con trai 9 tuổi tên H. mất tích. Sau đó, có người gọi điện thoại tới cho hay, muốn cháu H. an toàn tính mạng gia đình phải chuộc 300 triệu đồng. Người nhà chị T. liền gọi Đức (người quen với gia đình) đi cùng và nhờ Đức giữ 300 triệu đồng. Chạy được một quãng, người nhà chị T. mất liên lạc với Đức. Vài giờ sau, Đức chở cháu H. về và nói đã đưa tiền chuộc cho nhóm bắt cóc.

Công an mời Đức lên làm việc, y đã thú nhận dựng lên kịch bản bắt cóc và rủ Duy, Bảo tham gia.  

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.