Thổ Nhĩ Kỳ mua 12 chiến đấu cơ và máy bay tàng hình

06/01/2012 09:11 GMT+7

(TNO) Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5.1 cho biết, họ sẽ đặt mua 2 chiến đấu cơ tàng hình F-35A của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin và 10 máy bay do thám không người lái sản xuất trong nước, theo hãng tin AP.

Giới chức tại Ankara cũng cho biết họ sẽ bắt đầu thương thuyết hợp đồng với Bell Helicopter Textron về việc mua 15 máy bay trực thăng cho lực lượng cảnh sát nước này.

Các máy bay tàng hình và chiến đấu cơ có thể được lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng trong cuộc chiến chống các tay súng người Kurd đòi tự trị ở miền đông nam nước này.

Thông báo trên được đưa ra sau một hội nghị về ngành công nghiệp quốc phòng do Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan chủ trì ngày 5.1.

Khang Huy

>> Thổ Nhĩ Kỳ dội bom chết 11 dân thường
>> Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho Phó tổng thống Iraq tị nạn
>> Thổ Nhĩ Kỳ “đóng băng” quan hệ với Pháp
>> Thổ Nhĩ Kỳ ngưng quan hệ quân sự với Pháp
>> Thổ Nhĩ Kỳ “chuẩn bị chiến tranh với Syria”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.