Giới tin tặc muốn có vệ tinh riêng

05/01/2012 11:50 GMT+7

(TNO) Các hacker đang nghĩ cách phóng lên quỹ đạo trái đất một vệ tinh riêng để thoát khỏi sự kiểm soát của các chính phủ và những thế lực đối thủ trên thế giới.

(TNO) Các hacker đang nghĩ cách phóng lên quỹ đạo trái đất một vệ tinh riêng để thoát khỏi sự kiểm soát của các chính phủ và những thế lực đối thủ trên thế giới.

 
Các chuyên gia Ấn Độ với mẫu vệ tinh nano nặng khoảng 10kg - Ảnh: SRM Uni

Trong một hội nghị do giới tin tặc tổ chức tại Berlin (Đức), Nick Farr, một nhân vật thuộc dạng thâm niên trong làng hacker, đã đề xuất ý kiến thiết lập một hệ thống vệ tinh độc lập với những vệ tinh của các quốc gia hiện nay.

Đồng sự của Nick Farr là chuyên gia công nghệ Armin Bauer đã trình bày các kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu trên, được đặt tên là Mạng không gian tin tặc toàn cầu. Khởi đầu là việc xây dựng các trạm mặt đất với những công cụ như phần mềm nguồn mở, với giá cực rẻ dưới 130 USD/trạm.

Tuy nhiên, phần khó nhất là làm sao phóng vệ tinh lên không gian, vì giá cho một lần phóng vệ tinh kích thước nhỏ cũng dao động từ 250.000 - 1 triệu USD. Một số đề nghị đã được đưa ra nhưng vẫn chưa có giải pháp hợp lý.

Hiện giải N-prize đã được lập ra cho ai nghĩ được ý tưởng phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo với chi phí dưới 1.565 USD/lần. Và có người từng thử đưa vệ tinh vào quỹ đạo bằng khinh khí cầu, nhưng tất nhiên không thành công.

Phi Yến
(Theo NMA TV)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.