EU đạt thỏa thuận sơ bộ về cấm vận dầu mỏ Iran

05/01/2012 08:55 GMT+7

(TNO) Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 4.1 đã đồng ý trên nguyên tắc sẽ tiến tới lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran nhằm gia tăng sức ép lên nước này.

Theo hãng tin BBC, quyết định trên dự kiến sẽ được thông báo chính thức tại hội nghị ngoại trưởng EU vào cuối tháng 1 này.

“Chúng tôi sẽ có cuộc họp ngoại trưởng (EU) vào ngày 30.1 tới và vào dịp này, tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể đưa ra quyết định về cấm vận dầu mỏ đối với Iran”, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói.

Mỹ, nước hiện đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran, đã hoan nghênh động thái trên của EU.

Giá dầu trên thị trường quốc tế lập tức gia tăng theo sau tin tức về thỏa thuận sơ bộ của EU, với giá dầu thô Brent tăng lên 114 USD/thùng, tăng gần 2 USD so với phiên đóng cửa hôm 3.1, theo Reuters.

Được biết, EU hiện chiếm khoảng 17% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Huỳnh Thiềm

>> Iran tiếp tục làm căng
>> Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt Iran của Mỹ
>> Iran dọa “xử” tàu sân bay Mỹ
>> Iran: Tàu sân bay Mỹ không được trở lại vùng Vịnh
>> Iran quyết thách thức phương Tây
>> Iran khẳng định phương Tây không có "vé" ở vùng Vịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.