Bắt cóc con nợ đòi tiền chuộc

05/01/2012 18:54 GMT+7

(TNO) Do không đòi được nợ, nhóm của Nguyên đã bắt giữ anh Thịnh để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, lực lượng công an đã giải cứu được nạn nhân; thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 42 viên đạn.

(TNO) Ngày 5.1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) điều tra khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Công an đã bắt giữ Nguyễn Anh Nguyên (SN 1978, trú tại P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978, trú tại thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Kiều Đình Lĩnh (SN 1987, trú tại xã Liệt Tuyết, H.Quốc Oai, TP.Hà Nội).

Những người bị bắt giữ khai nhận: vợ chồng chị Trần Thị Lệ Thu (SN 1978) và Nguyễn Lê Thịnh (SN 1976) trú tại phòng 106, tập thể Trung Tự, Q.Đống Đa có vay của Nguyên 300 triệu đồng, hẹn đến tháng 4.2011 sẽ thanh toán đầy đủ.

Sau nhiều lần đòi nợ vợ chồng chị Thu không được, lúc 11 giờ 30 phút ngày 4.1, 3 đối tượng trên đã gọi anh Thịnh ra quán cà phê ở 64 đường Nguyễn Phong Sắc (P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy) để nói chuyện về việc trả nợ số tiền 300 triệu đồng.

Vì không có tiền trả nên các đối tượng đã bắt ép anh Thịnh lên xe taxi, đưa về nhà Nguyên sau đó điện thoại yêu cầu chị Thu mang tiền “chuộc” chồng.

Nhận được thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội cùng Công an Q.Cầu Giấy đã thực hiện lệnh khám xét nhà Nguyên.

Tại đây, công an thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 42 viên đạn và giải cứu anh Thịnh an toàn.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.Cầu Giấy tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Hà An

>> Bắt người để đòi nợ
>> Bắt người, ép viết giấy vay nợ
>> Bắt người buộc ghi giấy nợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.