Bắt băng bài bạc bịp liên tỉnh

05/01/2012 01:34 GMT+7

Hôm qua 4.1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng cộm cán trong băng nhóm chuyên chơi bài bạc bịp liên tỉnh lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Hôm qua 4.1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng cộm cán trong băng nhóm chuyên chơi bài bạc bịp liên tỉnh lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Thủy (tức Thủy “râu”, SN 1973, quê Hải Phòng, ngụ Q.12, cầm đầu), Nguyễn Văn Kim (tên gọi khác là Kiên, SN 1961, quê Hải Phòng, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Đài (tên gọi khác là Đoàn, SN 1967, quê Hải Phòng, ngụ Q.12), Vũ Hữu Xô (tên gọi khác là Sơn, SN 1967, quê Hải Phòng) và Lê Đình Bốn (SN 1966, ngụ Q.12).

“Săn” giám đốc mê cờ bạc

Khoảng tháng 9.2011, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội 2 (PC45) đã phát hiện băng nhóm chuyên sử dụng thủ đoạn đánh bài bạc bịp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều tổng giám đốc, giám đốc công ty, doanh nghiệp nhiều tỉ đồng do Thủy cầm đầu. Do băng nhóm này gây án ở nhiều tỉnh, thành nên Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã có báo cáo cho Bộ Công an phía Nam và cơ quan này đặc biệt quan tâm.

Theo thông tin từ trinh sát, cách đây khoảng 1 tháng, Kim (một đối tượng xã hội đen khét tiếng ở Hải Phòng) từ Hải Phòng vào TP.HCM gặp Đài, Bốn, Xô cùng một số đồng bọn bàn bạc kiếm “con mồi” chơi bài bạc bịp, lừa nạn nhân chiếm đoạt tiền. Kim cùng đồng bọn núp bóng doanh nhân, ăn mặc sang trọng, đi ô tô đời mới để tiếp cận “con mồi”. Thời điểm này, Kim đã phát hiện Vang (là một giám đốc DN giàu có ở Bình Phước) có “máu” cờ bạc. Với chiêu bài bàn bạc mua đất, Xô đưa ông Vang đến một công ty ở khu Tân Cảng (P.25, Q.Bình Thạnh) gặp Kim. Khi bước vào công ty, ông Vang thấy Kim, Bốn cùng 2 người khác đang ngồi đánh bài. Kim vừa đánh vừa tiếp chuyện với ông Vang.  Sau đó, một đồng bọn của chúng giả bộ có việc, nhờ ông Vang đánh giúp. Ông Vang từ chối do không mang theo tiền. Nhưng bọn chúng nói không sao, đánh giùm thôi... nên ông Vang đồng ý. Đánh được vài ván thì ông Vang thua 450 triệu đồng. Bọn chúng gọi điện kêu Đài đến cho ông Vang vay tiền trả nợ. Cuối tháng 12.2011, Kim chỉ đạo cho đàn em lên tận Bình Phước đòi nợ và ông Vang trả trước 100 triệu đồng. Ngày 2.1.2012, tại quán cà phê ở Q.Bình Tân, trong lúc Đài, Xô đang tiếp tục ép ông Vang đưa thêm 100 triệu đồng nữa thì bị trinh sát Đội 2 bắt quả tang và truy xét bắt thêm: Bốn, Kim và Thủy.


Nguyễn Văn Kim (còng tay) bị bắt - Ảnh: C.T.V

Ông “trùm” lộ diện

Thực ra, Kim và nhóm người trên là “đàn em” của Thủy. Mặc dù tuổi đời khá trẻ nhưng Thủy được nhiều đối tượng cộm cán, tuổi đời cao hơn tôn là “hội trưởng”, “đại ca”, điều hành mọi hoạt động của băng nhóm này.

Đây là đường dây đánh bài bạc bịp liên tỉnh. Bọn chúng tìm được “con mồi” ở bất cứ tỉnh, thành nào, sẽ điều đàn em đến tận nơi lên kế hoạch gây án. Nhiều năm qua, bọn chúng gây ra hàng loạt vụ bài bạc bịp. Điển hình, giữa năm 2007, chúng đã gài bẫy một chủ cơ sở sản xuất bột cá ở Bà Rịa-Vũng Tàu, chiếm đoạt 30 ngàn USD. Năm 2009, bọn chúng đã gài ông Đ.Đ.T (một đại gia ở Bình Phước) chơi xóc đĩa và chiếm đoạt 350 triệu đồng. Năm 2010, bọn chúng chơi bài bạc bịp với ông N.N.H (nhân viên của Công ty địa ốc Hoàng Hải ở xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) chiếm đoạt 20 ngàn USD. Cũng bằng thủ đoạn trên, tháng 9.2011, bọn chúng lừa một chủ ga ra ô tô ở Q.12 chơi bài bạc bịp, chiếm đoạt 600 triệu đồng... Phi vụ thành công mới đây nhất là ngày 31.12.2011, bọn chúng đã gạ gẫm ông N.V.A (ngụ H.Hóc Môn) đưa đến một công ty trên đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh đánh bài và ông A. đã thua 230 triệu đồng.

Một cán bộ của Công an TP.HCM cho biết: “Nạn nhân không trả nợ, bọn chúng thuê một số băng nhóm xã hội đen cũng từ phía Bắc (đa số là đàn em của Luân “con” - là người chỉ đạo đàn em chém chết ông Đặng Xuân Sỹ ở Q.1 gây xôn xao dư luận) vào đánh đập, thậm chỉ sử dụng vũ khí uy hiếp nạn nhân để đòi nợ cho Thủy”. Theo tài liệu cơ quan công an thu thập được có hàng chục nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành đã bị bọn chúng gài bẫy chơi bài lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an xác định các nạn nhân này đã bị bọn chúng chủ động gài bẫy nên họ vô tội. Thông qua Báo Thanh Niên, Đội 2 (PC45), Công an TP.HCM kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm này đến trụ sở PC45 (số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) trình báo phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

>> Triệt phá ổ nhóm cờ bạc bịp
>> Phá băng người nước ngoài gây án
>> Băng nhóm nước ngoài gây án: “Xẻ thịt” khách du lịch bằng trò bạc bịp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.