Quân nổi dậy Syria dọa đẩy mạnh tấn công

04/01/2012 14:28 GMT+7

(TNO) Chỉ huy của quân nổi dậy Syria đã đe dọa đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh của Tổng thống Syria Bashar Assad vì thất vọng với cách làm việc của các quan sát viên thuộc Liên đoàn Ả Rập, theo Reuters.

(TNO) Chỉ huy của quân nổi dậy Syria đã đe dọa đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh của Tổng thống Syria Bashar Assad vì thất vọng với cách làm việc của các quan sát viên thuộc Liên đoàn Ả Rập, theo Reuters.

Đại tá Riad al Asaad, chỉ huy của Quân đội Giải phóng Syria (FSA) phát biểu hôm 3.1: “Nếu chúng tôi cảm thấy các quan sát viên vẫn không nghiêm túc trong ít ngày tới, hoặc tối đa là một tuần, chúng tôi sẽ thực hiện quyết định làm ngạc nhiên chính quyền và toàn thế giới”.

Liên đoàn Ả Rập cho biết các quan sát viên của họ đã đạt được một số tiến triển song sứ mệnh vẫn còn ở trong giai đoạn đầu.

Trước đó, Liên Hiệp Quốc ước lượng có hơn 5.000 người đã thiệt mạng dưới tay lực lượng an ninh của Tổng thống Assad trong các vụ trấn áp người biểu tình.

Tại Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố hôm 3.1 rằng tình trạng bạo lực tại Syria phải chấm dứt.

“Chúng tôi đã nói rõ ràng nếu sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập không được thực hiện đầy đủ, cộng đồng quốc tế sẽ phải xem xét các biện pháp mới nhằm bắt buộc chính quyền (Syria) chấm dứt bạo lực với các công dân của họ”, ông Carney nói.

Theo Reuters, sứ mệnh của Liên đoàn Ả Rập ngày càng hứng chịu nhiều chỉ trích từ phe đối lập Syria, những người cho rằng các quan sát viên thiếu kinh nghiệm và không chuyên nghiệp.

Sơn Duân

>> Qatar “lập lực lượng chống Syria”
>> Quan sát viên làm việc tại Syria
>> Syria tập trận quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.