Mùa bầu cử Mỹ khai mào

04/01/2012 16:23 GMT+7

(TNO) Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã giành chiến thắng cực kỳ sít sao trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên của các cử tri đảng Cộng hòa nhằm chọn ra ứng cử viên tổng thống trong năm nay.

(TNO) Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã giành chiến thắng cực kỳ sít sao trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên của các cử tri đảng Cộng hòa nhằm chọn ra ứng cử viên tổng thống trong năm nay.

Theo BBC, ông Romney chỉ hơn tám phiếu so với cựu nghị sĩ Rick Santorum trong cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín (caucus) ở bang Iowa.


 Ông Mitt Romney (giữa) cùng vợ và các con trai - Ảnh: AFP

Ông Ron Paul, hạ nghị sĩ đại diện bang Texas, đã giành vị trí thứ ba, theo xác nhận của đảng Cộng hòa ở bang Iowa vào hôm 4.1. Thống đốc bang Texas Rick Perry thổ lộ ông sẽ cân nhắc việc tiếp tục tham gia tranh cử sau khi về ở vị trí thứ năm.

Ông Rommey vốn giành được 30.015 phiếu, chỉ hơn tám phiếu so với ông Santorum, cựu nghị sĩ ở bang Pennsylvania, người giành được 30.007 phiếu. Theo đó, mỗi người giành được xấp xỉ 25% số phiếu.

Ông Paul có được 21% số phiếu ủng hộ còn cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich giành được tỷ lệ 13% trong khi ông Perry có được 10%.

Cuộc bầu cử sơ bộ hôm 3.1 là lần đầu tiên các cử tri cất tiếng nói trong cuộc đua nhằm đối mặt với Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ vào tháng 11.

Màn khởi động ở Iowa đã phát động quá trình bầu cử sơ bộ kéo dài nhiều tháng tại 50 bang, thủ đô Washington DC và các vùng lãnh thổ khác với cao trào là đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào tháng 8, khi khuôn mặt đại diện của đảng sẽ chính thức được chọn.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.