Miền nam Thái Lan đối mặt nguy cơ lũ lớn

02/01/2012 08:36 GMT+7

(TNO) Trung tâm cảnh báo thiên tai quốc gia Thái Lan hôm 1.1.2012 đã đưa ra cảnh báo đối với người dân ở miền nam nước này rằng cần chuẩn bị đối phó với mưa lớn và hiểm họa lũ lụt cũng như lở đất.

(TNO) Trung tâm cảnh báo thiên tai quốc gia Thái Lan hôm 1.1.2012 đã đưa ra cảnh báo đối với người dân ở miền nam nước này rằng cần chuẩn bị đối phó với mưa lớn và hiểm họa lũ lụt cũng như lở đất.

Theo tờ The Nation (Thái Lan), hầu hết các tỉnh miền nam đã hứng chịu những đợt mưa lớn không dứt trong dịp năm mới này.

Ít nhất 12 khu vực ở tỉnh Songkla đã chìm trong nước lũ với một người đã chết vì bị nước cuốn trôi.

Tám khu vực ở tỉnh Narathiwat đã được ban bố là vùng thảm họa do lũ.

Tại tỉnh Yala, mưa lớn trong ngày thứ 4 liên tiếp đã gây ngập lụt nhiều khu vực.

Nhà chức trách Thái Lan đã khuyến cáo các ngư dân tại các khu vực trên cẩn trọng và tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi.

Trong trận lũ kinh hoàng ở miền bắc và miền trung nước này hồi tháng 11 vừa qua, số người thiệt mạng đã lên đến 780 người và còn 3 người mất tích, chính quyền Thái Lan cho biết hôm 30.12.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.