Kính viễn vọng lớn nhất thế giới

01/01/2012 21:21 GMT+7

Việc khởi công xây dựng kính viễn vọng lớn nhất thế giới sẽ được bắt đầu vào năm 2012 như kế hoạch sau khi Đài quan sát châu u ở phía nam (ESO) quyết định dành riêng một khoản lớn trong ngân sách cho mục tiêu này.

Việc khởi công xây dựng kính viễn vọng lớn nhất thế giới sẽ được bắt đầu vào năm 2012 như kế hoạch sau khi Đài quan sát châu u ở phía nam (ESO) quyết định dành riêng một khoản lớn trong ngân sách cho mục tiêu này.

Viễn vọng kính cực lớn của châu u (viết tắt E-ELT) sẽ được đặt tại núi Cerro Armazones ở giữa sa mạc Atacama của Chile, nơi bầu trời đêm luôn trong vắt suốt 320 ngày/năm. E-ELT đại diện cho sự hợp tác nghiên cứu vũ trụ của 15 quốc gia, và sẽ là kính viễn vọng quang học lớn nhất từng được xây dựng trên bề mặt địa cầu. Phần gương chính của E-ELT sẽ có đường kính 42m, hơn hẳn kính thiên văn ở Đài quan sát Keck (Hawaii) chỉ rộng 10m, và kính Subaru cũng ở bang này có bề rộng chỉ 8,2m. Tổng cộng E-ELT sẽ sở hữu đến 5 gương lớn, với chi phí dự kiến vào khoảng 1,43 tỉ USD. Hiện ESO đã có 3 đài quan sát trên đất Chile, trong đó có đài quan sát Paranal và La Silla.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.