Qatar “lập lực lượng chống Syria”

30/12/2011 00:02 GMT+7

Website về thông tin tình báo DEBKAfile dẫn một số nguồn cấp cao cho hay Qatar đã thành lập một lực lượng để chuẩn bị can thiệp vào Syria và giúp lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Website về thông tin tình báo DEBKAfile dẫn một số nguồn cấp cao cho hay Qatar đã thành lập một lực lượng để chuẩn bị can thiệp vào Syria và giúp lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo DEBKAfile, với sự hỗ trợ của Ả Rập Xê Út, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Qatar đã tung tiền chiêu mộ được khoảng 2.500 tay súng. Trong đó, nòng cốt là 1.000 người thuộc tổ chức Islamic Fighting Group từng chiến đấu chống nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi trước đây.

Hiện đội quân nói trên đang đóng tại các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ dưới quyền của Abdel Hakim Belhaj. Đây chính là người dẫn đầu lực lượng đánh chiếm thủ đô Tripoli của Libya hồi tháng 8. Qatar là một trong những nước Ả Rập tham gia tích cực vào chiến dịch quân sự tại Libya và được cho là đang hỗ trợ phe chống đối ở Syria. Các bên liên quan chưa có bình luận gì về những thông tin trên.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.