Thủy điện thờ ơ với trách nhiệm xã hội

29/12/2011 00:49 GMT+7

Ngày 28.12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tiếp tục giám sát tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Ngày 28.12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tiếp tục giám sát tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

>> Thủy điện xuất hiện, sông chết

Ông Lê Thanh Lai - Phó chủ tịch UBND H.Sơn Hòa - nói thẳng: “Nếu có thủy điện khác đầu tư trên địa bàn huyện thì nhất quyết không đồng ý, bởi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định canh định cư thủy điện Sông Ba Hạ đã là một bài học. Công trình này đã gây ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, đời sống người dân xáo trộn nên rất phức tạp”. Vì vậy, ông Lai đề xuất: “Nếu xây dựng thủy điện, trước tiên phải giải quyết xong đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định canh định cư, rồi mới để nhà đầu tư xây dựng”.

Giám sát tại Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ, ông Nguyễn Thái Học - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên - đề nghị công ty cần có trách nhiệm hơn đến dân sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. “Công ty nên chịu thiệt một tí, nhưng quyền lợi của người dân trong vùng dự án được đảm bảo. Các công trình do thủy điện Sông Ba Hạ đầu tư cho dân phải thể hiện trách nhiệm, chứ không phải ban phát. Chẳng hạn công trình giao thông Ea Bar - Ea Lâm (H.Sông Hinh) đầu tư hơn 19 tỉ đồng, trong thời gian còn bảo hành nhưng đã nát bét” - ông Học nói.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.