Miền Bắc rét đậm về đêm và sáng sớm

27/12/2011 02:33 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm hôm qua 26.12, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc đã đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ tại đây giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu mùa đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm hôm qua 26.12, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc đã đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ tại đây giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu mùa đông.

Nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống còn 0,8 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 2,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 2,4 độ C; cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) 3 độ C; Hà Nội 10,7 độ C; TP.Nam Định 8,2 độ C... Dự báo từ hôm nay 27.12, không khí lạnh bắt đầu suy yếu và biến tính, các tỉnh miền Bắc rét đậm về đêm và sáng sớm; chiều tối và sáng sớm có sương mù; trưa chiều giảm mây, trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng và ven biển 20-22 độ C, vùng núi 15-17 độ C. Trên vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

* Như Thanh Niên đã thông tin, trong 2 đêm 23, 24.12,  gió chướng thổi mạnh cộng với triều cường dâng cao đã làm sạt lở gần 4 km bờ bao xung yếu khu vực ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh; Khâu Lầu, ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa và Cồn Nhàn, ấp Mù U, xã Dân Thành, H.Duyên Hải (Trà Vinh). Theo thống kê ban đầu, 54 ha hoa màu của 97 hộ dân bị thiệt hại; 21 căn nhà bị xiêu vẹo, tốc mái, 60 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn; ước thiệt hại về tài sản và hoa màu gần 14 tỉ đồng.

Quang Duẩn - Mai Vọng - Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.