Đánh bom liều chết nhằm vào Bộ Nội vụ Iraq

26/12/2011 14:22 GMT+7

(TNO) Ít nhất 6 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Iraq tại thủ đô Baghdad vào hôm 26.12.

(TNO) Ít nhất 6 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Iraq tại thủ đô Baghdad vào hôm 26.12.

BBC dẫn nguồn từ giới chức địa phương cho biết, ít nhất 27 người khác cũng đã bị thương trong vụ tấn công.

Kẻ tấn công đã lái chiếc xe chứa đầy thuốc nổ đâm sầm vào cổng trụ sở Bộ Nội vụ, theo hãng tin AFP dẫn lời một quan chức bộ này.

Trước đó, hôm 22.12, một loạt vụ đánh bom đã cướp đi sinh mạng của gần 70 người tại thủ đô Baghdad.

Các vụ tấn công trên xảy ra theo sau sự kiện đơn vị lính chiến cuối cùng của Mỹ rời Iraq sau gần 9 năm đồn trú tại đây.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công trên.

Tuy nhiên, vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Iraq đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị sau khi lệnh bắt Phó tổng thống người Sunni Tareq al-Hashemi được ban hành.

Huỳnh Thiềm

>> Iraq chìm trong khủng hoảng
>> Đánh bom hàng loạt tại Baghdad, 40 người thiệt mạng
>> Iraq ra lệnh bắt phó tổng thống
>> Phó tổng thống Iraq bị truy nã
>> Lính chiến cuối cùng Mỹ rời Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.