Hai xe tải gặp nạn

21/12/2011 12:12 GMT+7

(TNO) Lúc 6 giờ ngày 21.12, xe tải chở trái cây mang biển kiểm soát 79D-5037 do ông Phạm Trung Nên (62 tuổi) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc, khi đến gần cầu Trắng (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) thì bất ngờ nổ lốp.

(TNO) Lúc 6 giờ ngày 21.12, xe tải chở trái cây mang biển kiểm soát 79D-5037 do ông Phạm Trung Nên (62 tuổi) điều khiển, cùng phụ lái Phạm Ngọc Tuấn (42 tuổi, con ruột ông Nên, cùng trú TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng nam - bắc, khi đến gần cầu Trắng (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) thì bất ngờ nổ lốp.

Chiếc xe di chuyển loạng choạng gần 50 mét, sau đó húc đổ lan can rồi nằm vắt vẻo trên thân cầu.

 
Sau khi bị nổ lốp, xe tải mang biển kiểm soát 79D-5037 húc đổ lan can rồi nằm vắt vẻo trên thân cầu

Hậu quả là, đầu xe bẹp dúm, hai cha con ông Nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị với thương tích khá nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT thị xã Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tiết giao thông tại khu vực.

 
Đầu xe tải 79D-5037 bị bẹp dúm, số trái cây trên xe phải chuyển sang một xe khác để tiếp tục vận chuyển

* Trước đó, trưa ngày 20.12, trên quốc lộ 9 đoạn qua đèo Rào Quán (thuộc địa phận bản Làng Cát, xã Đakrông, H.Đakrông, tỉnh Quảng Trị), xe tải chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 74K-7639 do Lê Minh Trực (29 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa) đang điều khiển thì mất phanh và lao xuống vực sâu hơn 50 mét.

Tài xế Trực chỉ bị xây xát, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng. Phải mất rất nhiều thời gian lực lượng cứu hộ mới kéo được xe lên khỏi vực.

 
Xe tải 74K-7639 lao xuống vực sâu tại đèo Rào Quán

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.