Bắt 7 nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật

21/12/2011 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 21.12, Công an H.Thạch Thất (TP.Hà Nội) đã tạm giữ 7 nghi phạm về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại khách sạn Thái Bình Dương do Nguyễn Diệu Linh (SN 1970, trú ở Bình Yên, Thạch Thất) làm chủ.

(TNO) Ngày 21.12, Công an H.Thạch Thất (TP.Hà Nội) đã tạm giữ 7 nghi phạm về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại khách sạn Thái Bình Dương do Nguyễn Diệu Linh (SN 1970, trú ở Bình Yên, Thạch Thất) làm chủ. 

Đó là: Nguyễn Văn Chính (SN 1982), Nguyễn Phan Anh (SN 1991), Đào Đình Quang (SN 1991), đều cùng trú ở xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Thanh Bằng (SN 1993), Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1992), Nguyễn Hà Sơn (SN 1995), đều trú tại xã Nhuận Trạch, H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, và Nguyễn Thị Hòa (SN 1990), trú tại thôn Yên Quán, xã Tân Phú, H.Quốc Oai, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, trước đây Nguyễn Diệu Linh có vay của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978, trú ở thôn Đậu, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) 11 tỉ đồng.

Tuấn đã đòi nhiều lần nhưng Linh không trả nên tới ngày 17.12, Tuấn thuê 7 đối tượng trên đến khách sạn Thái Bình Dương để bắt và giam giữ Linh rồi đe dọa, yêu cầu Linh phải trả tiền.

Sau khi sự việc không thành, các đối tượng bỏ trốn.

Hiện Công an H.Thạch Thất đang tiếp tục điều tra vụ án.

Hà An

>> Bắt khẩn cấp một đối tượng bắt cóc đòi nợ
>> Cậu bắt cóc cháu để đòi nợ
>> Bắt cóc người tình cũ đưa đi… du lịch
>> Dàn cảnh "bị bắt cóc" để có tiền trả nợ
>> Bắt trộm rồi tra tấn, đòi tiền chuộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.