Tòa Mỹ nói Iran dính líu vụ 11.9

19/12/2011 00:53 GMT+7

Tờ The New York Times đưa tin một tòa án liên bang ở New York, Mỹ phán rằng nhiều quan chức cấp cao Iran đã tiếp tay cho các thủ phạm trong vụ khủng bố 11.9.2001.

Tờ The New York Times đưa tin một tòa án liên bang ở New York, Mỹ phán rằng nhiều quan chức cấp cao Iran đã tiếp tay cho các thủ phạm trong vụ khủng bố 11.9.2001.

Theo đó, Tehran đóng vai trò kết nối Hezbollah, al-Qaeda và Taliban trong quá trình lên kế hoạch vụ tấn công. Phán quyết này được đưa ra sau khi gia đình của một số nạn nhân trên đệ đơn kiện giới chức cấp cao Iran. Bên nguyên đã trưng bằng chứng cho thấy Imad Mughniyeh, thành viên cấp cao của Hezbollah bị giết hồi năm 2008, đã đóng vai trò trung gian giữa Iran và al-Qaeda. Thông tin trên xuất hiện giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa Mỹ và Iran nhưng nước CH Hồi giáo chưa có phản ứng gì.

Vụ 11.9.2001 đã khởi đầu cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan và Iraq kéo dài cả thập niên qua. Cuộc chiến ở Iraq đã đến hồi kết khi ngày 18.12, những binh sĩ trực tiếp tham chiến cuối cùng của Mỹ đã rời nước này đến đồn trú tại Kuwait. Mỹ chỉ còn giữ 157 binh sĩ phụ trách huấn luyện cho lực lượng Iraq cùng một nhóm lính thủy đánh bộ để bảo vệ ngoại giao đoàn tại đây.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.