Nga xây 2 chốt quân sự ở quần đảo tranh chấp với Nhật

17/12/2011 09:45 GMT+7

(TNO) Cơ quan Xây dựng đặc biệt Liên bang Nga ngày 16.12 cho biết họ sẽ xây dựng 2 chốt quân sự tại quần đảo tranh chấp Kuril (Nhật gọi là lãnh thổ phía Bắc), theo hãng tin RIA Novosti.

(TNO) Cơ quan Xây dựng đặc biệt Liên bang Nga ngày 16.12 cho biết họ sẽ xây dựng 2 chốt quân sự tại quần đảo tranh chấp Kuril (Nhật gọi là lãnh thổ phía Bắc), theo hãng tin RIA Novosti.

“Chúng tôi đang thiết kế 2 chốt quân sự trên các đảo Iturup và Kunashir. Nhiệm vụ của chúng tôi là hoàn thành thiết kế dự án vào năm 2012 và khởi công xây dựng vào năm 2013”, ông Grigory Naginsky, người đứng đầu cơ quan nói trên, cho biết.

>> Nhật bắt thuyền trưởng Nga
>> Nga - Nhật lại căng thẳng vì đảo tranh chấp

Các đảo Iturup và Kunashir (thuộc quần đảo Kuril) được Nhật gọi là Itorofu và Kunashiri.

Chi phí xây dựng 2 chốt quân sự là 12 triệu rúp.

Ông Naginsky cho biết, một sân bay dùng cho máy bay dân sự và quân sự tại quần đảo tranh chấp với Nhật hiện đang được sửa chữa lại.

Tranh cãi xung quanh vấn đề quần đảo Kuril đã khiến Nga và Nhật không thể ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức sau Thế chiến 2.

Hiện Nhật chưa đưa ra bình luận gì về dự án xây dựng chốt quân sự của Nga.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.