Gel tái sinh da bị cháy

18/12/2011 00:51 GMT+7

Các nhà nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã chế tạo thành công một loại gel hydro có khả năng chữa lành một vết bỏng nghiêm trọng mà không để lại sẹo.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã chế tạo thành công một loại gel hydro có khả năng chữa lành một vết bỏng nghiêm trọng mà không để lại sẹo.

Tiến trình này được thực hiện bằng cách thúc đẩy sự hình thành của các mạch máu và da mới, bao gồm cả nang lông. Theo chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences, việc điều trị được thực hiện khá đơn giản, chỉ cần dùng băng cuộn được thiết kế đặc biệt để chứa hydrogel, nước. Vật liệu đó đã được chế tạo sau các cuộc thí nghiệm trên mô chuột.

Đối tượng điều trị của dự án này là giới quân nhân bị bỏng do đạn pháo trên chiến trường, nạn nhân hỏa hoạn và người bị bỏng độ 3. Bỏng độ 3 thường được định nghĩa là các vết bỏng hủy hoại gần hết bề dày của da và lan đến phần cơ, thường gây nên những tổn hại không thể bù đắp được.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.