Mất 350 tỉ USD vì thảm họa

16/12/2011 01:18 GMT+7

Trong năm nay, các thảm họa do thiên nhiên và con người đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới tới 350 tỉ USD so với 226 tỉ USD năm 2010, Công ty tái bảo hiểm Swiss Re (Thụy Sĩ) cho biết ngày 15.12. “2011 là năm mà thảm họa gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử”, AFP dẫn tuyên bố của công ty cho hay.

Trong năm nay, các thảm họa do thiên nhiên và con người đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới tới 350 tỉ USD so với 226 tỉ USD năm 2010, Công ty tái bảo hiểm Swiss Re (Thụy Sĩ) cho biết ngày 15.12. “2011 là năm mà thảm họa gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử”, AFP dẫn tuyên bố của công ty cho hay.

Ngoài ra, theo thống kê từ Swiss Re, tổng cộng 30.000 người đã thiệt mạng do thảm họa. “Ngoài tổn thất về nhân mạng, gánh nặng thiệt hại kinh tế tiếp tục đè lên vai các chính phủ, người dân, tập đoàn và các tổ chức cứu trợ”, chuyên gia Kurt Karl nói. Chỉ riêng đối với ngành bảo hiểm, các thảm họa lớn như động đất, sóng thần ở Nhật Bản, bão lốc tại Mỹ hay lũ lụt ở Thái Lan và Úc cùng các thiên tai, tai nạn khác gây tổn thất 108 tỉ USD, hơn gấp đôi con số 48 tỉ USD năm ngoái.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.