125 người Ấn Độ chết do rượu độc

16/12/2011 00:51 GMT+7

Chỉ trong gần 2 ngày qua đã có ít nhất 125 người thiệt mạng và hàng chục người đổ bệnh sau khi uống rượu nhiễm methanol tại huyện 24 - Parnagas, thuộc bang Tây Bengal của Ấn Độ.

Chỉ trong gần 2 ngày qua đã có ít nhất 125 người thiệt mạng và hàng chục người đổ bệnh sau khi uống rượu nhiễm methanol tại huyện 24 - Parnagas, thuộc bang Tây Bengal của Ấn Độ.

AFP dẫn lời giới chức cho biết các nạn nhân là người ở 10 làng gần biên giới với Bangladesh, phần lớn là người lao động nghèo nên thường chỉ uống rượu pha chế lậu rẻ tiền. Theo kết quả điều tra ban đầu, số rượu độc được pha chế tại một cơ sở chui ở làng Sangrampur và 4 người liên quan đến việc sản xuất, phân phối chúng đã bị bắt giữ.

Methanol là hóa chất được dùng làm nhiên liệu, dung môi và chất chống đông. Nó có thể gây chết người nếu uống với nồng độ cao.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.