Vé xe đò tết 2012: Miền Đông nhộn nhịp, Miền Tây đìu hiu

14/12/2011 12:05 GMT+7

(TNO) Theo ghi nhận của Thanh Niên Online sáng 14.12, trong khi khá nhiều người dân đổ xô đến Bến xe Miền Đông để mua vé xe tết thì tại Bến xe Miền Tây chỉ có khách mua vé đi trong ngày.

(TNO) Theo ghi nhận của Thanh Niên Online sáng 14.12, trong khi khá nhiều người dân đổ xô đến Bến xe Miền Đông để mua vé xe tết thì tại Bến xe Miền Tây chỉ có khách mua vé đi trong ngày.

>> Tặng 3.500 vé xe tết
>> Giá vé xe tết tăng 20 - 60%
>> Rút kinh nghiệm về sự cố vé xe tết
>> Chen lấn, xô đẩy mua vé xe Tết
>> “Gỡ rối” cho vé xe tết

Bến tấp nập...

Tại Bến xe Miền Đông, nếu như phải đến ngày 25.12 này, khu vực bán vé ủy thác mới mở bán vé trước cho khách về Tết, thì bộ phận doanh nghiệp vận tải tự bán vé đã bắt đầu bán vé từ tuần trước.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, tại khu vực doanh nghiệp tự bán vé (từ quầy 31 đến 75), một số ít doanh nghiệp phục vụ tuyến miền Trung thông báo đã bán hết vé Tết, tức vé từ ngày 17.1.2012 đến 21.1.2012 (từ 24 đến 28 tháng chạp âm lịch).

 
Khá đông khách mua vé xe tết tại khu vực doanh nghiệp vận tải tự bán ở Bến xe Miền Đông sáng 14.12 - Ảnh: Trí Quang

Tuy nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp vẫn còn vé cho 10 ngày trước Tết.

Riêng hãng xe Mai Linh không bán vé trực tiếp mà yêu cầu hành khách đặt vé qua tổng đài (39 39 39 39) từ 0 giờ ngày mai 15.12.

Cũng tại bến xe này, các quầy bán vé đi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lân cận vẫn chưa bắt đầu bán vé Tết.

Theo kế hoạch, Bến xe Miền Đông triển khai thời gian phục vụ Tết là 20 ngày (10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết).

Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, thời gian bắt đầu triển khai phục vụ sớm hơn, từ ngày 8.1.2012 (từ 15 tháng chạp âm lịch).

 
Phần lớn quầy vé ở Bến xe Miền Đông thông báo vẫn còn vé 10 ngày trước Tết  - Ảnh: Trí Quang


Theo dự báo, Bến xe Miền Đông có lượng hành khách về quê trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 tăng khoảng từ 3% đến 5% so với năm ngoái. Và lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 25, 26 và 27 Tết.

Tăng cường khoảng 280 xe buýt

Bến xe Miền Đông cho biết sẽ tăng cường thêm khoảng 200 xe buýt phục vụ Tết. Trong khi đó, Bến xe Miền Tây sẽ tăng cường 80 xe buýt.

Đặc biệt, trong những ngày cao điểm, hành khách qua bến có thể tăng hơn 50.000 lượt/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm các tuyến thuộc khu vực TP.Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên-Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

... bến đìu hiu

Trong khi đó, theo dự báo của Bến xe Miền Tây, lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây Nam bộ trong dịp Tết năm nay tăng 5-10% so với Tết năm 2011.

Dự kiến vào các ngày cao điểm là 19.1.2012 và 20.1.2012 (26 và 27 tháng chạp âm lịch) có thể đạt từ 55.000 đến 57.000 khách/ngày. Trong đó, theo ước tính, khu vực bán vé ủy thác của Bến xe Miền Tây bán khoảng từ 28.000 đến 30.000 vé/ngày.

 
Sáng 14.12, Bến xe Miền Tây chỉ có khách mua vé đi trong ngày - Ảnh: Trí Quang



Các tuyến có lượng hành khách thường xuyên tăng cao là từ TP.HCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

“Giá vé Tết không thay đổi so với giá ngày thường mà chỉ có tăng thêm khoản phụ thu và các doanh nghiệp phải niêm yết giá cho hành khách biết. Nếu doanh nghiệp bán không đúng giá, ban quản lý bến xe sẽ lập biên bản xử lý ngay”, ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây cho biết.

Theo ông Phương, do các tuyến đi miền Tây Nam bộ có cự li ngắn (từ khoảng 400km trở xuống) nên khách không có nhu cầu mua vé Tết trước mà thường đợi đến thời điểm 10 ngày trước Tết mới đổ xô ra bến mua.

Tuy nhiên, Bến xe Miền Tây sẽ bán trước vé Tết từ ngày 3.1.2012 (tức mùng 10 tháng chạp âm lịch) đến ngày 18.1.2012 (tức 25 tháng chạp âm lịch). Thời gian bán vé trước là từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 mỗi ngày, áp dụng cho khách đi vào các ngày từ 14.1.2012 đến ngày 21.1.2012 (tức từ 21 đến 28 tháng chạp âm lịch).

 Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.