Tấn công đẫm máu tại Bỉ, 4 người chết, 123 người bị thương

14/12/2011 09:53 GMT+7

(TNO) Một gã đàn ông đã điên cuồng xả súng và ném lựu đạn vào đám đông ở trung tâm thành phố Liege (Bỉ) vào hôm 13.12, làm 4 người chết và 123 người khác bị thương, trước khi y tự kết liễu cuộc đời.

(TNO) Một người đàn ông đã điên cuồng xả súng vào đám đông ở trung tâm thành phố Liege (Bỉ) vào hôm 13.12, làm ít nhất 4 người chết và 123 người khác bị thương.

 Xem video clip

TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Y còn ném loạt lựu đạn vào quảng trường đông đúc ở Liege trước khi tự sát, BBC dẫn nguồn từ giới chức địa phương cho hay.

Sát thủ được xác nhận là Nordine Amrani, 33 tuổi.

Giới chức Bỉ cho biết kẻ tấn công hành động một mình, đồng thời loại trừ đây là vụ tấn công khủng bố.

 
Thi thể được cho là của sát thủ Nordine Amrani - Ảnh: AFP

Theo cảnh sát Bỉ, 4 người thiệt mạng gồm có hai thiếu niên ở độ tuổi 15 và 17, một cụ già 75 tuổi và bé gái mới 18 tháng tuổi.

Nhiều người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo giới chức Bỉ, trước khi ra tay thủ ác, Amrani đã được yêu cầu đến thẩm vấn tại một đồn cảnh sát địa phương do liên quan tới các cáo buộc chống lại y.

Sau đó, y đã rời nhà với một khẩu súng trường, súng lục và ba lựu đạn trong túi xách, các công tố viên cho biết.

Các phương tiện truyền thông Bỉ đưa tin, hồi tháng 9.2008, Amrani đã ngồi tù 58 tháng do sở hữu vũ khí và ma túy.

Tuy nhiên, các quan chức Bỉ đã không xác nhận điều này, song cho biết Amrani đã từng ngồi tù một thời gian.


Quảng trường Place Saint Lambert ở Liege, nơi xảy ra vụ thảm sát - Ảnh: Reuters


 Cảnh sát phong tỏa hiện trường - Ảnh: Reuters


Nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu - Ảnh: Reuters


Nhiều người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Reuters

Huỳnh Thiềm

>> Sát thủ Na Uy muốn giết lãnh đạo chính phủ
>> Sát thủ Na Uy đã chế tạo quả bom thứ hai
>> Sát thủ Na Uy từng đến 10 nước chuẩn bị cho khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.